Kết quả tìm kiếm cho "đường Hùng Vương"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Người dân hiến hàng ngàn mét vuông đất làm đường 

Cập Nhật 17-10-2022

Gần 130 hộ dân tự nguyện hiến 4.000m2 đất; một doanh nghiệp tự nguyện hỗ trợ gần 30 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng 2,4km đường Trần Quang Diệu qua địa phận phường Tân Bình (TP.Dĩ An) và phường An Phú (TP. Thuận An).

Tag: hiến hàng đất làm đường,đường Trần Quang Diệu,cơ sở hạ tâng

Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương: VLXD Bình Dương xuất sắc giành hạng Ba 

Cập Nhật 14-04-2019

Ngược dòng giành chiến thắng ấn tượng 3-2 trước TP.Hồ Chí Minh trong trận tranh hạng Ba, đội bóng chuyền Vật liệu xây dựng (VLXD) Bình Dương đã xuất sắc giành được tấm huy chương đồng quý giá tại giải bóng chuyền Cúp Vua Hùng

Tag: Cúp Vua Hùng,VLXD Bình Dương,hạng Ba

Kết thúc Giải cờ tướng Kỳ Vương PTSC lần 2-2014: Lại Lý Huynh (Bình Dương) xếp hạng 3 chung cuộc 

Cập Nhật 14-04-2014

 Dẫn đầu giải suốt 6 vòng đấu đầu tiên, nhưng ở ván đấu thứ 7 cũng là ván cuối cùng của giai đoạn phân hạng, kỳ thủ ĐKVĐ Việt Nam là Lại Lý Huynh (Bình Dương) đã bất ngờ bị Trần Văn Ninh (Đà Nẵng, đi tiên) đánh bại. Với 4,5 điểm sau 7 ván, ít hơn Trương Á Minh và Trần Văn Ninh nửa điểm, Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo đành nhường quyền vào chơi trận chung kết cho 2 đối thủ.   Trận tranh hạng 3 giữa Lại Lý Huynh (phải) và Thành Bảo. Ảnh: VÕ BÌNH Trong trận tranh hạng 3, Lại Lý Huynh đã đánh bại Nguyễn Thành Bảo (Hà Nội) ở ván cờ nhanh sau khi hòa nhau ở 2 ván cờ tiêu chuẩn. Với kết quả này, Lý Huynh xếp hạng 3 chung cuộc tại giải Kỳ vương PTSC lần 2-2014 vừa kết thúc tại thành phố biển Vũng Tàu vào cuối tuần.

Người hiến hàng trăm mét vuông đất để xây dựng đường giao thông nông thôn 

Cập Nhật 11-04-2013

Thực hiện tiêu chí chương trình xây dựng NTM, xã An Sơn đã nâng cấp, mở rộng và xây mới nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Việc thực hiện tuyến đường An Sơn 07 trong giai đoạn đầu gặp rất nhiều khó khăn do vướng đền bù giải tỏa đất và cây trái trên đất. Vì vậy, thời gian xây dựng tuyến đường này phải kéo dài. Nhận thức rõ vấn đề, ông Võ Văn Sỹ bàn với vợ đề nghị được hiến đất để xã thực hiện xong tuyến đường này. Tuyến đường An Sơn 07 sau đó đã được điều chỉnh đi trên phần đất của ông Sỹ và hiện đã trở thành tuyến đường nhựa rộng rãi. Không những tự mình hiến đất, ông Sỹ còn vận động anh em của mình cùng hiến đất để thực hiện thông suốt tuyến đường kể trên. Trên phần đất của gia đình ông Sỹ và anh em ông mà tuyến đường đi qua lúc bấy giờ là những vườn măng cụt hàng chục năm tuổi và nhiều loại cây trồng khác đang cho thu hoạch. Tổng cộng vợ chồng ông Sỹ đã tự nguyện hiến 428,4m2 đất, giá trị ước tính khoảng trên 500 triệu đồng và không yêu cầu hỗ trợ đền bù. Nói về vấn đề này, ông Vương Văn Hai, Trưởng ấp An Mỹ, xã An Sơn, cho biết ông Sỹ đã trở thành tấm gương cho nhiều người dân khác trong ấp An Mỹ học tập và làm theo. Nhờ vậy mà việc làm đường giao thông nông thôn tại ấp An Mỹ rất thuận lợi. Nếu không có ông Sỹ thì tôi nghĩ đến nay tuyến đường An Sơn 07 chưa chắc đã hoàn thành, nói chi những tuyến đường khác. Ông Sỹ cũng là một trong những người luôn tham gia một cách nhiệt tình vào các phong trào cộng đồng khác tại địa phương.   Nhờ ông Sỹ hiến đất mà tuyến đường An Sơn 07 được mở rộng và trải nhựa khang trang, phục vụ tốt việc đi lại của người dân trên địa bàn

Quay lên trên